Nghi phạm mù bị khởi tố về hành vi xâm hại bé gái 6 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố bị can với 2 đối tượng, trong đó 1 nghi phạm bị mù đã có hành vi xâm hại tình dục bé gái hàng xóm 6 tuổi, nghi phạm còn lại có hành vi hiếp dâm trẻ em.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cụ thể, chiều 4-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can đối với Lương Thanh Thủy (32 tuổi, ngụ phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Trước đó, vào ngày 4-5, vợ chồng anh N.V.K. (sống gần nhà Thuỷ) có việc ra ngoài nên gửi con gái là cháu N.T.H. (6 tuổi) ở nhà hàng xóm là bà Đỗ Thị Mến. Tại đây, Thuỷ có chơi đùa với cháu H.
Sau khi đi công việc về, chị V.T.L. (mẹ cháu H.) thấy con khóc, nhưng không phát hiện được gì vì chị bị mù bẩm sinh. Ngày hôm sau, anh K. tắm cho con thì phát vùng kín cháu H. bị tổn thương. Cháu H. kể là bị Thuỷ xâm hại. Anh K. lập tức báo cho Công an phường Quán Toan để đưa cháu H. đi khám. Kết quả xét nghiệm xác định vùng kín của cháu H. bị tổn thương nghiêm trọng.
Thuỷ sau đó khai với cơ quan công an đã có hành vi xâm hại cháu H. Đối tượng này đang được tại ngoại vì bị mù 2 mắt, sức khỏe yếu do từng bị tai nạn giao thông. Thủy từng là cán bộ công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Cũng trong ngày 4-7, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ (17 tuổi, ngụ xóm 5, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Trước đó, vào tháng 4, Vũ quen cháu L.T.X. (13 tuổi, là nhân viên một quán karaoke tại thị trấn Tiên Lãng) và nảy sinh tình cảm. Tối 20.6, Vũ gọi điện cho X. rủ đi ăn đêm rồi chở X. về một nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục.
Khi người nhà của X. phát hiện mối quan hệ đã báo Công an huyện Tiên Lãng. Cơ quan công an xác định, Vũ phạm tội hiếp dâm trẻ em khi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi.
Lê Tân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.