Khởi tố siêu lừa 82 tuổi giả chữ ký Chủ tịch TP. Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án và bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Đặng Huy Biền (82 tuổi, ngụ chung cư Nhiêu Tứ 1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan công an, từ tháng 5-2017 - 2-2018, ông Biền làm giả nhiều tài liệu để chứng minh mình đặt cọc 333 tỉ đồng cho Công ty CP bất động sản Phương Trang để mua 10.420 m2 khu đất Royal Era 1 (đường Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Ông Biền còn làm giả sổ đỏ Sở TN-MT TP.Đà Nẵng cấp cho ông 48 lô đất vàng ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, thông báo của ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng năm 2011) cho phép thay đổi kiến trúc tổng thể dự án.

Sau đó, ông Biền gặp ông Lê Minh Hoàng (42 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tự xưng là chủ Royal Era 1 đang cần 16 tỉ đồng để phân lô nên cần bán một số lô đất với giá 60 - 65 triệu đồng/m2. Ông Hoàng ham giá rẻ hơn thị trường nên mua 29 lô với giá gần 840 tỉ đồng, nhưng sau khi đặt cọc 1,8 tỉ đồng thì không đủ tiền giao dịch nên mất cọc. Ông Biền tiếp tục đề nghị ông Hoàng môi giới cho nhiều người bằng cách làm giấy ủy quyền cho ông Hoàng bán đất.

Ông Hoàng thực hiện 9 giao dịch, nhận cọc hơn 32,5 tỉ đồng của 8 khách, nhưng chỉ giao cho ông Biền 9,25 tỉ đồng. Do nhiều người đã đặt cọc nhưng đến ngày hẹn ký hợp đồng chuyển nhượng không tìm được khách bán lại, nên cả hai phải trả lại cọc, đến nay ông Hoàng còn giữ hơn 10,6 tỉ đồng, ông Biền giữ 7,75 tỉ đồng.

Nguyễn Tú (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.