Giả cò đất vào nhà dân trộm số tiền 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bằng thủ đoạn đóng giả người đi mua đất, Tình đã vào nhà dân lấy trộm số tiền trên 860 triệu đồng, gần 3,5 lượng vàng 18K và 24K.

 Đối tượng Nguyễn Hữu Tình.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tình.



Sáng nay 9-7, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình, 25 tuổi, ngụ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Mặc dù đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, nhưng Tình lại ngựa quen đường cũ. Tình khai nhận, do mới ra tù không có việc làm nên vào tháng 11-/2017,  Tình đã rời quê ở Hà Tỉnh vào Phú Quốc tìm kế sinh nhai.

Do biết thời gian gần đây ở Phú Quốc lên cơn sốt đất và người dân địa phương bán đất có rất nhiều tiền nên Tình nảy sinh ý định đi trộm lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn đóng giả người đi mua đất rồi lân la đến các hộ dân ở xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc để thăm dò. Nếu đến nhà nào có người thì Tình giả dò hỏi mua đất cho qua chuyện rồi bỏ đi, ngược lại nếu nhà không có người trông giữ thì đột nhập vào để lấy trộm tài sản.

Bằng thủ đoạn này, vào ngày 5-5 vừa qua, Tình đã vào nhà một hộ dân ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm lấy trộm số tiền trên 860 triệu đồng, gần 3,5 lượng vàng 18K và 24K, nhưng sau đó Tình đã bị Công an phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra, Tình khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng.

Văn Vũ/Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.