Thua cá độ bóng đá 300 triệu, người đàn ông uống thuốc chuột tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cá độ đá bóng thua đến 300 triệu đồng, trong lúc túng quẫn, người đàn ông làm nghề chạy xe ba gác đã uống 3 gói thuốc diệt chuột, sau đó gọi điện thoại thông báo cho người nhà.

Ngày 28-6, thông tin từ BV Thống Nhất cho biết BV này vừa tiếp nhận 2 trường hợp tự tử vì thua cá độ bóng đá trong mùa Worldcup. Bệnh nhân L.X.T (SN 1985, ngụ Hóc Môn, TPHCM) làm nghê chạy xe ba gác. Vì cá độ bóng đá, người đàn ông đã thua độ với số tiền lên đến 300 triêu đồng. Trong lúc túng quẫn vì không có tiền trả nợ, người đàn ông đã uống 3 gói thuốc chuột để tự tử.

Theo BS CK II Hoàng Ngọc Anh- Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Thống Nhất, vào lúc 20 giờ ngày 17-6, bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã tiến hành súc rửa dạ dày và dùng than hoạt tính để khử chất độc.


 

 2 nạn nhân đang được điều trị tại BV Thống Nhất.
2 nạn nhân đang được điều trị tại BV Thống Nhất.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân P.V.N (SN 1971, ngụ Tân Bình, TPHCM), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo. Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân vì thua độ bóng đá mà đã tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ carbamate.

“Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã tiến hành đặt ống thở nội khí quản, súc rửa dạ dày. Cho đến sáng nay bệnh nhân đã được rút nội khí quản và được tiếp tục theo dõi, điều trị”, BS Ngọc Anh thông tin về trường hợp của bệnh nhân N.

Theo BS Ngọc Anh, 2 trường hơp trên may mắn vì được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu chậm trễ, bệnh nhân dễ suy hô hấp, suy gan cấp do ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong. “Hiện tại ngoài theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân thì chúng tôi cũng phải áp dụng những liêu pháp tâm lí đối với các bệnh nhân này. Vì những người tự tử một lần thì dễ tìm đến cái chết thêm một lần nữa nếu gặp phải áp lực trong cuộc sống”, BS Ngọc Anh thông tin thêm.

Theo các BS, mùa bóng đá nào bệnh viện cũng tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân tự tử vì thua cá độ. Mặc dù đây là môn thể thao vua được nhiều người yêu thích và theo dõi,tuy nhiên người hâm mộ cần lựa chọn những khung giờ thích hợp để theo dõi chứ không nên thức cả đêm xem bóng đá, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả làm việc, càng không nên tham gia cá độ, tránh việc stress vì thắng thua, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Yến Nhi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.