Tạm giữ "nữ quái" đánh thuốc mê, cướp hơn 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-6, nguồn tin từ Công an quận 7, TP. HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1982, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
 

Đối tượng Uyên bị bắt giữ.
Đối tượng Uyên bị bắt giữ.

Trước đó, ông V.J.M. (SN 1956, quốc tịch Pháp) đã đến Công an quận 7 trình báo bị cướp tài sản. Ông M. khai quen với một phụ nữ tên Minh Anh trên mạng xã hội. Vào tối 11/6, cả hai gặp nhau rồi uống bia ở một quán nhậu trên đường D1, phường Tân Hưng, quận 7.

Sau buổi nhậu, ông M. cùng người phụ nữ này về nhà ông thuê ở khu dân cư Him Lam (quận 7) qua đêm. Tuy nhiên, về đến nơi, ông M. thấy đau đầu rồi rơi vào trạng thái ngủ mê. Đến rạng sáng hôm sau, ông M. thức dậy thì phát hiện bị mất 140 triệu đồng tiền mặt, máy ảnh, ống kính và điện thoại… Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 270 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của ông M., Công an quận 7 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và xác minh, Nguyễn Thị Tú Uyên là nghi can số 1 nên mời người này về làm việc.

Ban đầu, Uyên chối cãi và nói rằng mình bị oan. Tuy nhiên, qua đấu tranh và những bằng chứng công an cung cấp, Uyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng khai nhận có một đời chồng và đã ly hôn. Uyên sống tại căn hộ hạng sang và có rất nhiều người tình.  Sau khi quen ông M. trên mạng xã hội, đối tượng đã thực hiện hành vi đánh thuốc mê nạn nhân để lấy tài sản.

Phùng Sơn/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.