Nữ sinh chết lõa thể, nghi bị cưỡng hiếp trước khi sát hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi thể của nữ sinh trên được phát hiện tại địa chỉ số 6 (ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) vào khoảng 15 giờ ngày 4-6.
 

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng bao gồm công an quận Đống Đa và các Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự đã tới hiện trường, thực hiện khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, cơ quan công an xác nhận danh tính nạn nhân là chị Đ.C.T (SN1995, Ba Đình, Hà Nội), là sinh viên của trường ĐH Sân khấu điện ảnh.

Một số nguồn tin cho hay, tối 3-6, T. đã nhắn tin rủ bạn đi xem phòng (tại địa chỉ phát hiện nữ sinh tử vong) sau khi biết địa chỉ này đang có hòng trọ cho thuê. Tuy nhiên, các bạn của T. đều bận nên nữ sinh này đã chủ động đi xem phòng một mình, sau đó để mất liên lạc.

Thời điểm 20 giờ - 21 giờ 30 phút ngày 3-6, một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng hét ở tầng 3, nhưng nghĩ chỉ là cự cãi thông thường nên không để ý.

Chị T. được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể và nằm ngửa. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng và trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp.

Được biết, trong chiều cùng ngày, nghi can sát hại nữ sinh đã bị cơ quan công an phát hiện và đưa về trụ sở để điều tra. Qua xác nhận bước đầu, nghi can là Nguyễn Anh Tú (SN1983, ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa). Các nhân chứng cho biết nghi phạm là một người kín tiếng, không có nhiều giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm đó thấy nghi phạm có nhiều biểu hiện bất thường.

Được biết, nạn nhân là sinh viên năm cuối trường ĐH Sân khấu điện ảnh, tính cách hòa đồng, nhút nhát, đang là chủ một tiệm cho thuê trang phục Cosplay khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Phạm Trang/phapluat

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.