Nghi bé trai 3 tuổi bị mẹ ruột cùng cha dượng đánh đến thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát hiện cháu ngoại có nhiều vết thương trên người, bà ngoại nghi ngờ mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé trai 3 tuổi nên đã tố cáo Công an.

 Bé T có vết thương lớn trên đầu, phải đi khâu lại.
Bé T có vết thương lớn trên đầu, phải đi khâu lại.


 
Ngày 22-6, lãnh đạo Công an phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của bà Hoàng Thị Hiếu (ngụ TX.Dĩ An) về việc cháu ngoại bà là bé N.M.T (3 tuổi) bị chính mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man.

Được biết, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (19 tuổi, con gái bà Hiếu) và cha dượng Trần Thanh Sơn (35 tuổi, ngụ TP HCM) có quen nhau cách đây khoảng 2 năm trước, rồi về sống chung như vợ chồng tại KP Bình Đường 1, phường An Bình (TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Sơn là người không có nghề nghiệp ổn định và tính tình nóng nảy.


 

 có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể bé T, bà ngoại nghi ngờ mẹ ruột cùng cha dượng bạo hành dã man.
có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể bé T, bà ngoại nghi ngờ mẹ ruột cùng cha dượng bạo hành dã man.



Theo bà Hiếu (bà ngoại của cháu bé 3 tuổi), trước đó nhiều lần bà chứng kiến Nhàn và Sơn đánh đập cháu T nên bà đề nghị con gái để bà dẫn cháu T về nhà nuôi dưỡng. Sau nhiều lần thuyết phục nhưng Nhàn không đồng ý.

Đáng nói, bà Hiếu thấy trên cơ thể và mặt của cháu T có nhiều vết bầm tím, khi bà hỏi Nhàn thì Nhàn nói cháu chơi nghịch nên bị té.

Bà Hiếu cho biết, khoảng 1 tuần trước, bà cũng đến thăm cháu T phát hiện trên đầu bé có vết rách lớn phải khâu 10 mũi. Ngoài ra trên người có nhiều thương tích nên đã đưa cháu đến Công an địa phương trình báo.

Cách đây khoảng 1 năm, trên đùi cháu T xuất hiện một vết thương lớn gây nhiễm trùng, bà Hiếu đã đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM để chữa trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phương Sinh (saostar)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.