Ngăn chặn cuộc gây rối thứ 2 trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 11-6, nhóm đối tượng quá khích tiếp tục tụ tập gây rối trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Nhưng sau đó đã bị lực lượng chức năng giải tán.

Một tổ cảnh sát cơ động lập hàng rào chắn để đảm bảo an toàn trước hành động quá khích của các đối tượng.
Một tổ cảnh sát cơ động lập hàng rào chắn để đảm bảo an toàn trước hành động quá khích của các đối tượng.


Khoảng 19 giờ, các đối tượng quá khích bắt đầu tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và có các biểu hiện gây rối. Nhiều người hiếu kỳ đi xem cũng tập trung đông đúc ở các ngã đường. Khi các đối tượng quá khích bắt đầu ném đá, cảnh sát cơ động đã dùng loa tuyên truyền và dùng pháo hơi cay để giải tán đám đông.

Khoảng 22 giờ 30 phút, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình an ninh trật tự tại khu vực trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận đã được đảm bảo cơ bản. Ngoài lực lượng của địa phương, Bộ Công an cũng đã tăng cường thêm các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ đắc lực cho tỉnh Bình Thuận.

Theo nhiều người dân Phan Thiết, tình trạng tụ tập gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông trong những ngày qua cũng một phần do có đông người hiếu kỳ kéo nhau đi xem.


 

 Nhóm quá khích đã được giải tán qua khỏi cầu Trần Hưng Đạo (Phan Thiết) nhờ lực lượng mạnh
Nhóm quá khích đã được giải tán qua khỏi cầu Trần Hưng Đạo (Phan Thiết) nhờ lực lượng mạnh



Ông Châu Văn Tỉnh, một người dân thành phố Phan Thiết cho biết: "Người dân chúng ta nên bình tĩnh, sáng suốt. Việc người dân vô tình hiếu kỳ, đứng tập trung tại những điểm nóng để xem những đối tượng quá khích mà họ gây rối tại các cơ quan công quyền như vậy, vô tình chúng ta đã tiếp tay, đã tiếp tục cổ động cho nhóm đối tượng này quấy rối”.

Việt Quốc/VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.