Lừa đảo anh em bạn rể hơn 20 tỉ đồng sang Campuchia đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng xác định Kết đã lừa đảo người anh em bạn rể hơn 20 tỉ đồng để đem đi đánh bạc trong các casino cặp biên giới.

 Bị cáo Lê Minh Kết trong phiên xét xử vào sáng cùng ngày. Ảnh: V.Vân
Bị cáo Lê Minh Kết trong phiên xét xử vào sáng cùng ngày. Ảnh: V.Vân


Ngày 25-6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Kết (SN 1980, quê Sóc Trăng, ngụ khu phố 2, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) với mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2016, Kết làm nghề thu mua tôm nguyên liệu để chuyển bán cho chợ đầu mối ở TP HCM. Do nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn nhưng không đủ vốn nên Kết rủ người anh em bạn rể là ông Ngô Trung T. (ngụ thị xã Hà Tiên) hùn hạp làm ăn và được ông này đồng ý. Tuy nhiên, chỉ sau 4-5 chuyến bán kiếm lời được khoảng 60 triệu đồng thì các thương lái ở chợ đầu mối không tiếp tục mua tôm nữa. Từ đây, Kết sang Campuchia tham gia đánh bạc cho đến khi hết tiền. Để có tiền tiếp tục đánh bạc với hy vọng sẽ gỡ gạc lại, Kết nói dối với ông T. là cần thêm khoảng 7,5 tỉ đồng để đi mua tôm với số lượng lớn tại 1 công ty có trụ sở ở ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang rồi sau đó giao hàng lại cho chợ đầu mối. Sau khi "nướng" sạch số tiền này, Kết đã nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu ông T. "chi viện" thêm mỗi lần từ 100 triệu đồng đến 1,8 tỉ đồng để tiếp tục mua tôm. Ngoài ra, ông T. còn bị Kết lừa đảo hơn 4,5 tỉ đồng để góp vốn đầu tư vào 1 công ty khác cũng tại xã Dương Hòa.

Đến cuối tháng 10-2017, ông T. nói với Kết là muốn rút lại vốn vì không muốn tiếp tục đầu tư nữa. Lúc này, Kết âm thầm bỏ trốn khỏi địa phương nên ông T. làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hà Tiên. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã thực hiện bắt khẩn cấp và tạm giữ Kết kể từ ngày 9-11-2017 để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Kết tỏ ra thành khẩn khai báo và khai nhận đã chiếm đoạt ông T. với tổng số tiền 20,7 tỉ đồng. Phần lớn số tiền lừa đảo này đều được Kết "nướng" sạch vào casino ở bên kia biên giới sau khi đưa lại cho ông T. hơn 3,2 tỉ đồng để đóng "lãi".

T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.