Khỉ đuôi lợn tấn công làm bị thương trung tá công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện người lạ ngang qua, con khỉ ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) bất ngờ lao vào tấn công làm bị thương một trung tá công an khi anh này trên đường đi làm nhiệm vụ.
Trung tá Phạm Văn Dũng bị thương
Trung tá Phạm Văn Dũng bị thương
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 31-5, Trung tá Trung tá Phạm Văn Dũng - cán bộ Đồn Công an Phong Nha thuộc Công an huyện Bố Trạch đi xe máy lên xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) để làm nhiệm vụ, khi đến Km 26, đường 20 - Quyết Thắng thuộc khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) thì phát hiện một con khỉ đứng bên đường.
Khi anh Dũng đi xe ngang qua thì con khỉ này bất ngờ lao vào tấn công khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Con khỉ hung hãn cắn vào chân trái anh Dũng khiến anh bị chảy rất nhiều máu. Không dừng lại ở đó, trong lúc nạn nhân dừng xe lại lấy sợi dây cao su băng tạm vết thương thì con khỉ tiếp tục tấn công khiến anh phải bỏ chạy.
Trung tá Dũng liền tìm đến Trạm Y tế xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch để các nhân viên y tế băng bó, khử trùng vết thương. Vết thương sâu ở mắt cá chân trái buộc anh Dũng phải khâu 6 mũi.
 Con khỉ tấn công khiến chân trái anh Dũng bị thương
Con khỉ tấn công khiến chân trái anh Dũng bị thương
Theo anh Dũng, con khỉ này có thân hình rất lớn, nặng khoảng từ 15-17kg với vẻ mặt rất dữ tợn. Khi phát hiện người lạ đi qua liền lao vào tấn công nhanh khiến anh trở tay không kịp.
Được biết, trước đó con khỉ ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng từng tấn công một kiểm lâm viên khác khi nạn nhân đang làm nhiệm vụ giữa cung đường vắng người qua lại.
Sáng 2-6, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận thông tin này với PV Báo Người Lao Động và cho biết con khỉ này là loài khỉ đuôi lợn được Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG tái thả về môi trường tự nhiên chưa được bao lâu.
"Con khỉ đuôi lợn này từng tấn công một người khác bị thương rồi. Con khỉ được người dân nuôi từ bé đến lớn và mới giao nộp cho VQG nên mất tập tính hoang dã tự nhiên. Khi nhận được thông tin tấn công người thì mấy anh em đã vây bắt và nhốt lại. Khả năng sắp tới sẽ cho vào vườn sở thú" – ông Tịnh khẳng định.
H. Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.