Cuồng ghen, tạt xăng thiêu sống vợ "hờ" tại nhà trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghi ngờ vợ "hờ" ngoại tình, nam thanh niên tạt xăng thiêu sống người đầu ấp tay gối rồi bỏ trốn.


Chiều 29-6, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Vũ Tài (SN 1985; ngụ phường 11, quận 5, TP HCM) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Hà Vũ Tài và chị Hà Gia Huệ chung sống như vợ chồng từ năm 2016. Hai người thuê phòng trọ tại đường Hàn Hải Nguyên (quận 11, TP HCM).

Trong quá trình chung sống, vì nghi ngờ chị Huệ ngoại tình nên Tài thường xuyên ghen tuông.Tối ngày 7-9-2016, Tài và chị Huệ cãi nhau.Tức giận, Tài nảy sinh ý định mua xăng về thiêu sống chị Huệ.


 

 Bị cáo Hà Vũ Tài nhận mức an chung thân về tội
Bị cáo Hà Vũ Tài nhận mức an chung thân về tội "Giết người"



Nghĩ là làm, Tài cầm 80.000 đồng đi mua xăng rồi mang về để sẵn ngoài cửa phòng trọ. Vào trong phòng, Tài tiếp tục gây sự với vợ. Trong lúc cãi vã, Tài chạy ra cửa xách can xăng vào tạt lên người chị Huệ rồi bật quẹt thiêu sống chị Huệ. Thấy lửa cháy lan khắp người nạn nhân, Tài hoảng sợ bỏ trốn, đến ngày hôm sau đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện đến ngày 9-9-2016 thì tử vong. Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP HCM kết luận nạn nhân Hà Gia Huệ chết do bỏng lửa 94% diện tích da toàn thân, sốc bỏng, nhiễm trùng.

Tại tòa, căn cứ hành vi, mức độ và hậu quả xảy ra, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Vũ Tài mức án chung thân về tội "Giết người".

Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất tội danh mà đại diện VKS truy tố. Tuy nhiên, luật sư cho rằng HĐXX cần xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ (đầu thú, ăn năn, thành khẩn nhận tội) để có mức hình phạt khoan hồng hơn.

Ngược lại, luật sư đại diện phía bị hại đề nghị HĐXX xem xét mức án tử hình đối với bị cáo vì tính chất côn đồ khi gây án.

HĐXX sơ thẩm nhận định bị cáo có hành vi hung hãn, xem thường pháp luật. Đồng thời, HĐXX ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ mà luật sư bào chữa nêu ra. Cơ quan thi hành pháp luật cần đưa ra biện pháp cách ly vĩnh viễn bị cáo Tài khỏi đời sống xã hội.

Vì những lẽ trên, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hà Vũ Tài mức án chung thân về tội "Giết người".

Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.