Tạm giữ 4 đối tượng mua bán lượng lớn ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Hà Nam đã bắt quả tang các đối tượng dùng ô tô vận chuyển lượng lớn ma tuý đá và ma tuý tổng hợp trên đường ra Hà Nội.
 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1980, trú tại xã Thiết Kế, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1980, trú tại xã Thiết Kế, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1980, trú tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đinh Văn Thịnh, sinh năm 1971, trú phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình; Hà Thị Linh, sinh năm 1986, trú ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và Lý Quang Chiến, sinh năm 1989, trú ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 25-5, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm làm nhiệm vụ tuần tra tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Giang và Đinh Văn Thịnh điều khiển ô tô biển kiểm soát 35A - 063.08 đi hướng Ninh Bình - Hà Nội vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy đá và ma túy tổng hợp. Công an thu giữ  tại chỗ 1,789 kg ma túy đá, 600 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động, hơn 120 triệu đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua của vợ chồng Hà Thị Linh và Lý Quang Chiến, trú ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa với giá 500 triệu đồng rồi mang về Hà Nội tiêu thụ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Thị Linh, Lý Quang Chiến và Nguyễn Hoàng Giang, thu giữ thêm 0,161 gram ma túy đá, 200 viên ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly và một số tang vật liên quan.

TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.