Khởi tố cán bộ đoàn và một Việt kiều tàng trữ ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 100 thanh niên quay cuồng trong quán karaoke ở Vĩnh Long thì công an phát hiện có đến 76 người dương tính với ma túy. Trong số này có 1 cán bộ đoàn và 1 Việt kiều tàng trữ ma túy.
 Nhóm thanh niên tại quán karaoke 67 HiHi sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm thanh niên tại quán karaoke 67 HiHi sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Liên quan đến vụ phát hiện 76 thanh niên dương tính với ma túy tại quán karaoke 67 HiHi (đường Phó Cơ Điều, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), chiều 22-5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 người, trong đó có một cán bộ đoàn (cấp cơ sở) và một Việt kiều, cùng về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 13-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an TP Vĩnh Long và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra quán karaoke 67 HiHi. 
Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán karaoke có 103 nam, nữ tại 8 phòng đang nhảy múa, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều loại ma túy, như: ma túy tổng hợp, ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy trong phòng karaoke, trên người và trong xe mô tô của những người này.
Quán karaoke trên do Trần Thị Thu Hằng (56 tuổi, ngụ địa chỉ trên) làm chủ. Lực lượng chức năng đã test nhanh thì phát hiện có 76 người dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và heroin, trong đó có nhiều nam, nữ dương tính với cả 3 loại ma túy trên. Công an đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến vụ việc nhưng đã thả 1 người (nữ) và khởi tố 10 người còn lại.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.