Đà Nẵng: Mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong “tầm ngắm” của cơ quan chức năng do hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng tỷ đồng, Hồ Xuân Huy (24 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng) vẫn tiếp tục mạo danh “công an chìm” để lừa lấy tiền của người muốn xin vào ngành.
Hồ Xuân Huy tại Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hồ Xuân Huy tại Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng
Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã có lệnh bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hồ Xuân Huy (24 tuổi, ngụ tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Theo điều tra ban đầu, ngày 9-1/2017, Huy nhận của anh Đ.N.H (ngụ tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) 250 triệu đồng để “chạy” cho con trai anh H. vào ngành công an.
Tiếp đó, tháng 8-2017, Huy đưa 200 triệu đồng cho T.B.V. (ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để mua xe ô tô có giá 410 triệu đồng của anh V. và đem xe này bán lại cho anh S. (ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng) với giá 300 triệu đồng. Huy né tránh việc thực hiện cùng sang tên đổi chủ với hai bên và “bỏ túi” 100 triệu đồng chênh lệch mua bán qua vụ này.
Ngày 23-8, Huy lại rao bán xe cho anh H. giá 300 triệu đồng, nhận cọc của anh H. 30 triệu đồng. Tiếp đó, Huy lại rao bán xe cho anh B.V.T.Q. (ngụ tại Đà Nẵng) giá 320 triệu đồng và nhận cọc 20 triệu đồng.
Qua đơn thư tố cáo và kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/1/2018, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hải Châu đã khởi tố Huy về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong khi Viện KSND Quận chưa phê chuẩn quyết định khởi tố của CSĐT thì Huy lại tiếp tục lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi. Huy mạo danh là trinh sát, công an chìm, có quan hệ xã hội rộng, để lừa tiền “chạy” việc vào ngành.
Huy còn lừa của nhiều người hàng tỷ đồng với chiêu lừa cho thuê, bán nhà của gia đình Huy đang ở để lấy tiền cọc của nhiều người. Ngay cả bạn bè, người thân cũng bị Huy mượn tiền, mượn tài sản rồi... xù.
Tâm An (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.