Lâm Đồng: Giả là sư nữ, lừa đảo gần nửa tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Trà Giang (39 tuổi), thường trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để điều tra về hành vi đóng giả tu sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Đối tượng Giang tại cơ quan Công an.
Đối tượng Giang tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2017, Nguyễn Thị Trà Giang từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Tại đây, Giang đã mua một bộ quần áo của người tu hành rồi đóng giả tu sĩ để đi bán tăm, hương.

Trong thời gian này, Nguyễn Thị Trà Giang có quen biết với một phụ nữ tên Lê, cũng là một tu sĩ giả, rồi cùng bắt xe lên thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp cận những phật tử hay đi làm công đức, việc thiện để lừa gạt tiền.

Để các con mồi dính bẫy, Giang và Lê lấy pháp danh là Hành Phước và Diệu Ngã, là tu sĩ thuộc một ngôi chùa ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi tiếp cận và làm quen với một người phụ nữ tên H (49 tuổi), ở đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt, Giang và Lê nói cần tiền xây dựng chùa nên đã 2 lần đề nghị bà H cho mượn với số tiền 270 triệu đồng, rồi về lại thành phố Hồ Chí Minh tiêu xài.

Ngày 7-1, bà H điện thoại cho Nguyễn Thị Trà Giang để hỏi thăm chuyện xây dựng chùa, Giang và Lê lại tiếp tục nói dối là chùa đang xây dựng và sắp hoàn thành. Lúc này, Giang tiếp tục nói cần tiền để thỉnh chuông, thỉnh tượng và hỏi vay thêm 250 triệu đồng nữa. Lần này, bà H đã cho 2 nữ tu sĩ rởm vay thêm 180 triệu đồng.

Đến ngày 9-1, do nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà H đã đến Công an thành phố Đà Lạt trình báo vụ việc. Trong lúc cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra thì vào ngày 30-3, bà H. phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Trà Giang đang có mặt tại thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Sau khi đối tượng Giang bị bắt giữ, Cơ quan Công an đã thu được 3 giấy giới thiệu phật tử giả, cùng một lượng lớn hương nhang, quần áo tu hành và 78,5 triệu đồng. Số tiền này đối tượng Giang khai nhận là được một gia đình tại thành phố Bảo Lộc cúng dường.

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời truy tìm người phụ nữ tên Lê là đồng phạm trong vụ giả làm tu sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Quang Sáng/ VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.