Bắt 3 xe chở cây khủng như "quái thú", phạt hơn 81 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31-3 Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, trạm này vừa bắt 3 xe đầu kéo và xe tải chở cây khủng có nhiều vi phạm.
 

Đoàn 3 xe chở cây khủng như
Đoàn 3 xe chở cây khủng như "quái thú" bị bắt tại Huế tối 30-3.

Theo đó, vào 18 giờ 15 phút tối 30-3 trên tuyến Quốc lộ 1A ở Km 860 thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế), Trạm CSGT Phú Lộc đã phát hiện 2 xe đầu kéo và 1 xe tải chở cây khủng như “quái thú” lưu thông từ hướng Nam ra Bắc.

Các chiến sĩ của trạm đã cho dừng xe và kiểm tra. Bước đầu 3 xe chở cây khủng được xác minh như sau: Xe tải 73C - 02880 của tài xế Nguyễn Ngọc Linh (trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chở cây vượt quá chiều dài cho phép hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20-50%; xe đầu kéo 73C-02148 kéo theo rờ-moóc 73R-00382 do tài xế Trần Sỹ Đồng (trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển phạm lỗi vượt chiều dài, chiều cao cho phép; xe đầu kéo 73C-04605 kéo rờ-moóc 73R - 00201 của tài xế Nguyễn Minh Thăng (trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vi phạm 3 lỗi vượt chiều dài, chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%.

Tài xế các xe chở cây khủng này khai chở cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn. Đáng chú ý, đây là công ty đóng tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mới được Dân trí phản ánh dùng xe đầu kéo chở cây to như “quái thú” băng băng qua các trạm CSGT trên Quốc lộ 1A tối 26/3. Xe này có dấu hiệu quá khổ, quá tải và chỉ được cấp phép chở máy công trình chứ không phải chở cây.

Trong chiều tối 31-3 Trạm CSGT Phú Lộc vừa ra quyết định xử phạt tài xế và chủ xe của 3 xe chở cây khủng này 81,7 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái của tài xế từ 1 đến 3 tháng.

Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc - Thiếu tá Võ Đông Anh cho biết, đã yêu cầu các xe tải, xe kéo trên phải hạ tải cây chở trên xe, hạ chiều cao, giảm chiều dài mới cho phép lưu hành, nếu không có giấy phép lưu hành đặc biệt.

3 xe chở cây khủng to như “quái thú” sau đó đã đậu tạm tại một địa điểm trên đường tránh TP Huế để hạ tải, hạ chiều cao chiều dài các cây.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.