Bắt 1 chủ hụi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người chơi hụi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong vòng 2 năm, bà Hẩn tổ chức nhiều đường dây hụi ở địa phương. Sau đó, bà dùng thủ đoạn làm giả danh sách hụi viên, đưa tên người không có thực vào các đường dây hụi để hốt hụi rồi chiếm đoạt.
 

 Đối tượng Lê Thị Hẩn
Đối tượng Lê Thị Hẩn



Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã ra quyết định bắt tạm 4 tháng đối với bà Lê Thị Hẩn (63 tuổi, ngụ ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, bà Hẩn tổ chức làm chủ nhiều dây hụi cho các hụi viên tham gia chơi hụi 1 triệu đồng. Sau đó, bà Hẩn đưa tên những người không có tham gia chơi hụi vào danh sách hụi viên và giả danh sách các hụi viên có tham gia chơi nhưng không đến khui hụi để hốt hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Bước đầu làm việc, bà Hẩn cho biết nguyên nhân chiếm đoạt tiền của các hụi viên là vì không có tiền trả nợ cho các dây hụi trước nên bà đã gian dối để chiếm đoạt tiền trả cho các hụi viên mãn trước đó. Nhưng trên thực tế, các hụi viên đã mãn ở các dây hụi từ năm 2015 của bà Hẩn vẫn chưa nhận được tiền.

Theo cơ quan điều tra, chơi hụi là hình thức tín dụng dân gian có nhiều phụ nữ tham gia. Thế nhưng, thời gian qua hình thức tín dụng này thường đi kèm với những rủi ro như giật, vỡ hụi; nhiều chủ dây hụi chiếm đoạt tiền bạc, đẩy không ít các hụi viên đến chỗ khốn khó, nợ nần…

Sơn Nhung (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.