Điều tra nghi vấn ca sĩ Châu Việt Cường sát hại bạn gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin từ cơ quan chức năng TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án ca sĩ Châu Việt Cường là nghi phạm sát hại bạn gái.
Nam ca sĩ Châu Việt Cường
Nam ca sĩ Châu Việt Cường
Chiều 5-3, Trung tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, thực hiện pháp y và điều tra làm rõ vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) đã có hành vi sát hại một cô gái được cho là bạn gái của ca sĩ này.
Cũng theo Trung tá Phạm Văn Thịnh, hiện Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Ba Đình và Công an phường Cống Vị để thu thập chứng cứ và mời những người liên quan đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ án mạng này.
Còn một nguồn tin khác cho hay, nhóm đối tượng khoảng 5 người trong đó có Châu Việt Cường tụ tập và có biểu hiện sử dụng ma túy. Sau đó, Châu Việt Cường đã xuống tay sát hại một cô gái trong nhóm này.
Một số thông tin cho rằng, ca sĩ Châu Việt Cường đã bóp cổ bạn gái đến chết, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.
Châu Việt Cường được biết đến với vai trò là một ca sĩ có nhiều tai tiếng trong làng nhạc Việt. Vào cuối tháng 6-2017, Châu Việt Cường có va chạm giao thông ở Đống Đa, Hà Nội.
Một ngày sau khi vụ việc diễn ra, trên trang cá nhân, ca sĩ Châu Việt Cường đã lên tiếng giải thích. Trong clip phát trực tiếp, anh thừa nhận mình có đánh người, tuy nhiên lý do là bởi “đối phương không thừa nhận lỗi sai, thậm chí văng tục và có hành động bất lịch sự”.
Tiếp đó, vào tháng 4-2014, anh từng gây gổ, cãi cọ với một chủ quán nước tại Hà Nội khi bị người này nhắc nhở ngồi cẩn thận tránh làm gãy ghế.
Cô gái được cho đã bị ca sĩ Châu Việt Cường sát hại
Cô gái được cho đã bị ca sĩ Châu Việt Cường sát hại
Mới đây, vào cuối tháng 11-2016, nam ca sĩ tiếp tục gây xôn xao khi trở thành nhân vật chính trong clip ẩu đả dữ dội của một nhóm thanh niên tại Quế Võ (Bắc Ninh).
Châu Việt Cường từng theo học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội và được biết đến qua một số ca khúc thiên về dòng nhạc thị trường như: Bạc trắng tình đời, Nước mắt chảy tuôn, Tình chết…
Theo Gia Đình VN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.