Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tiền nữ tiếp viên và nhà hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ nữ tiếp viên phục vụ quán phải nộp tiền, mà cả tài xế xe ôm khi chở người đến phục vụ cũng phải đóng tiền cho Thanh và đồng bọn.
 

Băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản nữ tiếp viên nhà hàng.
Băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản nữ tiếp viên nhà hàng.



Ngày 5-3, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bạn can và ra lệnh bắt khẩn cấp Thái Quốc Thanh (35 tuổi): Bùi Tấn Phi (28 tuổi); Phạm Út Lớn (31 tuổi), cùng ngụ thị trấn Sông đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Thời gian gần đây, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), liên tiếp nhận được tin tố giác của người dân thị trấn Sông Đốc về việc xuất hiện một băng nhóm tổ chức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các nữ tiếp viên, tài xế xe ôm, chủ quán nhậu ở thị trấn.


Theo lời tố giác của các bị hại, để có thể phục vụ tại các quán nhậu, karaoke tại các địa bàn của thị trấn Sông Đốc, các nữ tiếp viên phải trả cho nhóm đối tượng này 20.000 đ/bàn. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ cấm không cho làm. Ngoài ra các đối tượng trên còn đe dọa khi phát hiện nữ nhân viên “bị cấm” mà phục vụ tại các địa điểm trên sẽ bị ăn đòn.

Không chỉ nữ nhân viên đến phục vụ quán phải nộp tiền, mà cả tài xế xe ôm khi chở người đến phục vụ cũng phải đóng tiền cho bọn chúng, nếu không sẽ bị bọn chúng “cấm” không cho làm. Vì cuộc sống mưu sinh, nên các bác tài xe ôm đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.


 

Hung khí thu được tại nhà các đối tượng.
Hung khí thu được tại nhà các đối tượng.



Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Trần Văn Thời xác định, Thái Quốc Thanh (35 tuổi, ngụ Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chính là kẻ cầm đầu băng nhóm trên.

Công an tỉnh Cà Mau, tiến hành bắt khẩn cấp đối với Thái Quốc Thanh, Bùi Tấn Phi (28 tuổi); Phạm Út Lớn (31 tuổi), cùng ngụ thị trấn Sông đốc, huyện Trần Văn Thời và mời một số đối tượng liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thanh và đồng bọn, lực lượng Công an thu giữ nhiều kiếm, mã tấu, dao tự chế cùng các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cuối tháng 12-2017, nhóm của Thanh đã “mời” một số tài xế xe ôm đến nhà, rồi đưa ra yêu cầu: Bắt đầu từ ngày 1-1-2018, tiếp viên tại các quán nhậu, karaoke… do các tài xế xe ôm này đưa đón, ngoài việc trả tiền xe, tiếp viên phải trả thêm 20.000 đồng/1 lần tiếp bàn nhậu. Tài xế xe xe ôm nhận tiền này giao lại cho băng của Thanh.

Khiếp sợ trước sự hung hãn của bọn chúng, các tiếp viên bàn bạc nhau mỗi người trả 10.000 đồng/lượt; tài xế xe ôm trả 10.000 đồng để được đi làm.


 

Hung khí thu được tại nhà các đối tượng.
Hung khí thu được tại nhà các đối tượng.



Không chỉ vậy, nhóm của Thanh còn ra “điều kiện” với chủ quán nhậu, quán karaoke là phải trả tiền bảo kê 10.000đ/bàn, nhưng chủ các cơ sở không đồng ý. Ngay lập tức, không một tiếp viên nào dám đến các cơ sở trên để phục vụ. Khi chủ cơ sở đến gặp Thanh nộp tiền “bàn” thì mọi chuyện mới êm thấm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi những ai là bị hại của băng nhóm do Thanh cầm đầu, xin đến Công an huyện Trần Văn Thời để cung cấp thêm thông tin, phục vụ công tác điều tra.

 

Theo Đức Văn-H.Giang/Báo Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.