Nam thanh niên dùng điện thoại livestream cảnh treo cổ tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận, cấp cứu một nam giới treo cổ tự vẫn là anh A, 34 tuổi, ngụ tại xã Đak Ruồng, huyện Kon Rẫy nhưng tới làm ăn buôn bán tại xã Đak Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
 

Anh A được chăm sóc tại bệnh viện.
Anh A được chăm sóc tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16-1, anh A đã tự đặt điện thoại ở chế độ live stream trực tiếp lên trang facebook cá nhân, màn ảnh hướng về phía A.

Lúc này, anh A mặc áo khoác lạnh màu đen, quần Jean màu xanh, dùng dây treo cổ trong căn phòng bếp phía sau quán bán hàng tạp hóa của gia đình tại xã Đak Nên, huyện Kon Plông.

Facebook chiếu rõ cảnh A đạp đổ ghế, quay vòng rồi giãy giụa khiến hàng trăm người vào xem, nhốn nháo bình luận. Tình cờ, em vợ người đàn ông này cũng đang lướt facebook, phát hiện vụ việc đã điện thoại cho người hàng xóm gần hiện trường tới hỗ trợ, cắt dây đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chị N - vợ nạn nhân A cho biết, trong lúc chị về xã Đak Ruồng thăm các con, nhiều lần chồng chị nhắn tin chửi bới sau đó lại dặn dò chị ở lại với các con còn việc buôn bán (ở xã Đak Nên) để A tự lo. Thấy bất thường, chị N vội đón taxi trở lại quán. Khi gần đến nơi thì vụ việc đã xảy ra.   

Chủ tịch UBND xã Đak Nên xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành kiểm tra. Được biết vợ chồng A đã có 3 người con từ 2 đến 8 tuổi. Theo chị N, nguyên nhân chồng chị tìm đến cái chết là do nợ nần cờ bạc với số tiền lớn nên nghĩ quẩn.

Hải Hà/tienphong

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.