Bà chủ nhà trọ bị kẻ bịt mặt dùng dao uy hiếp, cướp vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 8-1, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, công an huyện Phú Lộc đang xác minh, làm rõ nghi án một phụ nữ ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, dùng dao uy hiếp cướp nhiều tài sản có giá trị.
 

Bà Lê Thị Ánh Tuyết tường thuật lại sự việc với PV VTC News.
Bà Lê Thị Ánh Tuyết tường thuật lại sự việc với PV VTC News.

"Hiện vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là một vụ cướp tài sản nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí được", lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc nói.

Chiều cùng ngày PV VTC News đã tìm về nhà bà Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1970, trú thôn An Tân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc - nạn nhân trong sự việc nói trên) để tìm hiểu thông tin.

Theo bà Tuyết, khoảng 21h ngày 6/1, khi đang nằm xem thiết bị điện tử trên giường, bà bị một đối tượng bịt mặt xông tới, kề dao vào cổ. Sau đó, đối tượng này tiếp tục dùng dây trói, khống chế bà, lấy đi một dây chuyền 4,5 chỉ vàng 18k; 1 máy ipad mini và 1 điện thoại Iphone 6 rồi tẩu thoát.

Theo bà Tuyết phỏng đoán, trước khi sự việc xảy ra, bà có ra mở cổng rồi làm một số công việc lặt vặt trong nhà. Có thể, trong khoảng thời gian này, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở lẻn vào nhà, trốn dưới gầm giường phòng ngủ chờ cơ hội ra tay.

Bà Tuyết cho hay, do bà bị khống chế từ phía sau, lại hoảng sợ và phòng tối nên bà không rõ hình dạng của đối tượng. Bà chỉ nhớ, đối tượng nói giọng Huế, người gầy, mặt đeo khẩu trang và đội mũ phớt. Trước khi lấy tài sản và tẩu thoát, đối tượng còn thò tay xuống gầm giường để lấy chiếc áo khoác để dưới đó.

Theo bà Tuyết, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà đã nhanh chóng trình báo sự việc lên Công an thị trấn Lăng Cô.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Lăng Cô cùng Công an huyện Phú Lộc đã đến hiện trường để thu thập thông tin.

Được biết, bà Tuyết làm nghề bán hàng tạp hóa và dụng cụ học tập cho học sinh và kinh doanh nhà trọ. Chồng bà mất sớm và con gái bà đang sinh sống và học tập tại TP Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra sự việc bà Tuyết ở nhà một mình.

Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

Nguyễn Vương/VTC News

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.