An ninh nghiêm ngặt trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 8-1, an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt tại các tuyến đường và bên trong TAND Hà Nội nơi diễn ra phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng.

Để đảm bảo buổi xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh An ninh Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát giao thông huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông quanh Tòa án nhân dân Hà Nội.

Theo đó, từ 5 giờ, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự đã được bố trí tại các nút giao dọc đường Hai Bà Trưng, cổng TAND Hà Nội để linh hoạt phân luồng phương tiện, không cấm phương tiện vào khu phố này tuy nhiên cảnh sát sẵn sàng triển khai các phương án theo kế hoạch.

 

Sáng 8-1, các đoàn xe chở bị cáo liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) đã lần lượt xuất hiện tại sân tòa.
 

Trước đó, các tuyến đường phía ngoài cổng TAND Hà Nội lực lượng công an, CSGT, CSCĐ... có mặt điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trước khi đoàn xe đưa các bị cáo đến.
 

Trên tuyến đường Hai Bà Trưng, lực lượng CSGT và CSCĐ đứng tại các ngã tư, nút giao thông điều tiết phương tiện.
 

Phía trong TAND Hà Nội, nơi phóng viên báo chí tác nghiệp được lắp đặt máy kiểm tra an ninh trước khi phiên tòa diễn ra.
 

Khoảng 7h30, những người đến tham dự phiên tòa xuất trình giấy tờ tại khu vực kiểm tra an ninh để vào trong.
 

Nhiều phóng viên, nhà báo đã có mặt từ rất sớm đưa tin.
 

Xe chở bị cáo trong sân TAND Hà Nội.
 

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh có mặt tại tòa án vào sáng nay.

Mạnh Thắng-Tùng Dương/tienphong

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.