Khởi tố thêm 2 cán bộ kiểm lâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Cơ quan Điều tra PC46 Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa khởi tố thêm 2 bị can là cán bộ kiểm lâm trong vụ chặt phá 189 cây Pơ mu trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An).  
Hiện trường một vụ phá rừng tại Nghệ An được cơ quan chức năng phát hiện.
Hiện trường một vụ phá rừng tại Nghệ An được cơ quan chức năng phát hiện.
Hai bị can trong vụ án là: Ông Nguyễn Viết Kiên (SN 1969), kiểm lâm địa bàn xã Tam Hợp và ông Nguyễn Văn Cường (SN 1971), kiểm lâm xã Lưu Kiền đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi '”Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị can này được cho là có liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ vào tháng 2-2017.
Cơ quan CSĐT về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) sau đó đã khám xét nơi ở của 2 bị can trên. Riêng Nguyễn Văn Cường bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Theo cơ quan chức năng Nghệ An, từ đầu năm 2017, tại các địa phương như Kỳ Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp… của tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng rừng “chảy máu” vì bị khai thác bừa bãi. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ án 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn tại huyện Tương Dương (tổng khối lượng gần 300 m3) được xem là lớn nhất Nghệ An.
Sau đó, Công an huyện Tương Dương ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng”, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.
Sau quá trình điều tra, ngày 15-12, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam 2 trạm trưởng ban quản lý rừng phòng hộ gồm: Phan Văn Trung (48 tuổi), trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp và Lê Đình Quyết (39 tuổi), trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cũng liên quan vụ án này, một quyền Trưởng đồn Biên phòng Tam Hợp đã bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng và kỷ luật quân đội vì để xảy ra phá rừng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.
Lê Quyết (phapluatxahoi)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.