Triệt phá đường dây cá độ gần 7,3 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hơn 7 tỉ đồng.
 

Thịnh nghe đọc lệnh bắt và khám xét.
Thịnh nghe đọc lệnh bắt và khám xét.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan chuyên án 517B, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Phương (35 tuổi), Lê Nguyễn Bá Thịnh (28 tuổi, cùng ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu), Lâm Thạnh (53 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và Nguyễn Đức Ngọc (46 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.  

7 bị can Phan Khỏe (32 tuổi), Phạm Thanh Sơn (36 tuổi), Lâm Tường Minh (33 tuổi), Lê Đắc Việt (25 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), Nguyễn Tiến Quân (23 tuổi), Trương Thành Tây Hạ (44 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Phan Văn Phước (41 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Theo PC45, từ đầu năm 2017, lực lượng công an phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn do Nguyễn Văn Phương cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở các quận, huyện nên PC45 lập chuyên án 517B.

Chiều 23.10, PC45 huy động các đội nghiệp vụ bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phương, Lê Nguyễn Bá Thịnh, Lâm Thạnh, Nguyễn Đức Ngọc và Lê Đắc Việt, tạm giữ 23 điện thoại di động, 2 ô tô, 3 xe máy, 1 máy tính, 78 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan...

Kết quả điều tra xác định từ ngày 1 đến 23-10, đường dây do Nguyễn Văn Phương cầm đầu đã tổ chức cho hơn 10 con bạc cá độ, với số tiền giao dịch 368.561 USD, tương đương trên 7,3 tỉ đồng.

Nguyễn Tú/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.