Nổ súng cướp ngân hàng ở Đak Lak: Khẩn trương truy bắt nghi can

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan vụ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đak Lak, cho biết lực lượng Công an tỉnh đang được triển khai tỏa đi các hướng, khẩn trương truy bắt nghi can.
 

 

Trao đổi với P.V vào chiều 30-11,  thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng Công an tỉnh đang được triển khai tỏa đi các hướng, khẩn trương truy bắt nghi can thực hiện vụ cướp bất thành nói trên.

Chiều cùng ngày (30-11), ông Nguyễn Văn Dụ, giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, Đak Lak) cho biết trưa cùng ngày, lãnh đạo Agribank Đak Lak tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể Agribank - Chi nhánh Hòa Thắng.

Đồng thời khen thưởng hai cá nhân là ông Nguyễn Văn Quang (nhân viên bảo vệ) và bà Nguyễn Thị Minh Hoàng (nhân viên kế toán) “vì đã nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định, dũng cảm xử lý tình huống đúng mức”.

Agribank Đak Lak cũng đã khen thưởng tập thể Công an TP.Buôn Ma Thuột, Công an xã Hòa Thắng vì đã kịp thời hỗ trợ, bảo vệ tài sản của ngân hàng.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 29-11, khi các giao dịch viên của Agribank - Chi nhánh Hòa Thắng đang tiếp khách hàng thì một người đàn ông mặc quần đen, áo khoác đen, đội mũ đen trùm kín mặt đẩy cửa bước vào.

Người này nói: "Trước sau cũng chết!" rồi bất ngờ rút một khẩu súng bắn đạn bi, quẳng một túi xách về hướng nhân viên bảo vệ. Khi người bảo vệ lùi lại đứng phía sau cột bê tông thì người đàn ông bịt mặt nổ một phát súng về hướng nhân viên bảo vệ, viên đạn bi găm vào tấm gương trên cột bê tông.

Nghe tiếng súng, các giao dịch viên vội trốn dưới gầm bàn, đồng thời bật còi báo động. Lúc này, lãnh đạo chi nhánh từ phòng họp chạy xuống thì người đàn ông bịt mặt vội tung cửa bỏ chạy.

Trung Chuyên - Ngọc Hạ/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.