Chị đề nghị chia tay, em bị tạt axit nguy cơ mù 2 mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thảo (29 tuổi) và Bùi Phước Tuấn (22 tuổi; cùng ngụ quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
 

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Đẹp đang có nguy cơ bị mù cả 2 mắt.
Nạn nhân Nguyễn Ngọc Đẹp đang có nguy cơ bị mù cả 2 mắt.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011, Thảo và Nguyễn Thị Diễm Sương (20 tuổi; ngụ quận Bình Thủy) có quan hệ tình cảm. Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sương đề nghị chia tay nên Thảo nhờ em họ của Sương là Nguyễn Ngọc Đẹp (17 tuổi, làm công nhân; ngụ tỉnh Kiên Giang) hòa giải giùm. Tuy nhiên, Thảo lại cho rằng Đẹp không có ý định hòa giải mà còn có những lời lẽ xúc phạm mình. Từ đó, Thảo nuôi ý định trả thù Sương và Đẹp. Ngày 8-11, Thảo mua 25.000 đồng hóa chất (dạng axit) với ý định tạt Sương và Đẹp.

Tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, thấy Sương chạy xe chở Đẹp ngồi phía sau, Thảo mang theo axit lên xe Tuấn chở đi, đuổi theo Sương và Đẹp. Trên đường đi, Thảo đổ axit vào ca nhựa đã chuẩn bị sẵn, Tuấn lấy bùn trét vào biển số xe máy để tránh bị phát hiện. Đến khu vực không có nhà dân và trời tối, Thảo tạt axit vào người Sương và Đẹp, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hai nạn nhân té xuống đường và kêu cứu. Người dân đã đưa cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu, sau đó chuyển lên TP HCM điều trị. Theo các bác sĩ, Sương bị thương nhẹ; còn Đẹp trong tình trạng bỏng axit 13%, độ II-III ở các vùng mặt, thân, tay, chân. Diện tích bỏng sâu, đặc biệt rất sâu ở mắt - bỏng kết mạc độ II-IV khiến cho mắt bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thị lực của bệnh nhân bị suy giảm, hiện tầm nhìn chỉ còn từ 0,5 – 1 m. Khả năng phục hồi mắt gần như không còn.

Riêng Thảo, sau khi gây án đã trả công cho Tuấn 1 triệu đồng. Rạng sáng 26-11, lực lượng công an đã bắt giữ được Tuấn. Cùng ngày, các trinh sát đã bắt Thảo khi đối tượng đang từ TP HCM về Cần Thơ.

Lê Khánh/nld

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.