Biên phòng Khánh Hòa phát hiện, vớt 5 thi thể trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa 6-11, Đại tá Hồ Thanh Tùng - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện có 4 trong số 5 thi thể nạn nhân trôi trên các vùng biển Khánh Hòa đã được đưa lên bờ.

Người dân đang theo dõi tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng sau bão số 12 được Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phát hiện, vớt tại vùng biển đầm Nha Phú (Khánh Hòa)
Người dân đang theo dõi tìm kiếm các nạn nhân thiệt mạng sau bão số 12 được Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phát hiện, vớt tại vùng biển đầm Nha Phú (Khánh Hòa)



Đại tá Hồ Thanh Tùng cũng khẳng định "hoàn toàn không có chuyện phát hiện tới mấy chục thi thể trên biển Khánh Hòa như tin đồn thất thiệt đã xuất hiện".

Hiện tại, các tàu Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang ra gần đến vũng Cổ Cò, thuộc vịnh Vân Phong ở huyện Vạn Ninh, cách bờ khoảng 1,5 giờ tàu chạy, để vớt thi thể còn lại đã được phát hiện tại vùng biển này.

Trước đó, vào khoảng 9 đến 10 giờ sáng 6-11, các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện trên tuyến biển của tỉnh có 5 thi thể. Trong đó có ba thi thể tại vùng biển đầm Nha Phú, khu vực biển giáp giới giữa hai xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) và Vĩnh Lương (TP. Nha Trang), đã được vớt đưa lên bờ.

Cũng theo đại tá Tùng, các tàu Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng đã quần thảo, tìm kiếm rất nhiều giờ liền trên vùng biển trước thôn Lệ Cam, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa (nơi có tin đồn thất thiệt là có đến hàng chục thi thể) nhưng đến giờ không phát hiện có thêm thi thể nào khác nữa".

Một trong hai thi thể nạn nhân được phát hiện tại vùng biển vũng Cổ Cò (vịnh Vân Phong) đã được Bộ đội biên phòng Khánh Hòa vớt đưa vào bờ và đang tiếp tục tìm vớt thi thể còn lại.

Một trong số thi thể nạn nhân đã đưa lên bờ là người ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã được gia đình đến nhận đưa về mai táng.

Hiện nay, theo Đại tá Tùng, Bộ đội biên phòng Khánh Hòa và các địa phương đã thông báo để tìm kiếm thân nhân của các thi thể còn lại đến nhận đưa về mai táng.

Phan Sông Ngân - Thanh Trúc (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.