Thi thể mắc vào lùm cây trên bờ sông là thượng tá biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông mắc vào vụi cây trên bờ sông Âm, xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa là thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972), Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương, một trong hai cán bộ chiến sĩ mất tích do lũ trước đó.
 

Thi thể được phát hiện trong lùm cây sát bờ sông là thượng tá biên phòng.
Thi thể được phát hiện trong lùm cây sát bờ sông là thượng tá biên phòng.

Sau 2 ngày lấy mẫu giám định ADN thi thể mắc trên lùm cây đoạn qua làng Chiềng, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, để xét nghiệm, ngày 18-10, cơ quan chức năng đã có kết quả. Theo đó người đàn ông tử vong chính là của thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên, Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương thuộc Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

Thượng tá Cường là một trong 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn mất tích khi đi làm nhiệm vụ vào chiều tối 10/10. Hiện thi thể của Thượng tá Cường đã được đưa về TP Thanh Hóa hỏa táng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10-10, hai cán bộ thuộc đồn Biên phòng Yên Khương gồm, Thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972) và Đại úy Nguyễn Thành Chủng (1975), trong khi đi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Sau 3 ngày tìm kiếm, chiều 13-10, lực lượng chức năng phát hiện quân phục, ví và một số bộ phận của chiếc ô tô mà các cán bộ biên phòng đi. Vị trí phát hiện cách khu vực hiện trường hơn 2 km về phía hạ du. Số đồ dùng cá nhân trên được xác định là của Thượng tá Cao Đăng Cường.

Đến sáng 16-10, lực lượng công an, dân quân xã Giao An trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nhận dạng giống một trong hai cán bộ chiến sĩ biên phòng bị mất tích. Tuy nhiên, do thi thể đã phân huỷ nhiều và trên người không còn quần áo nên không xác định rõ được danh tính.

Định Nguyễn/ngoisao

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.