Chuyển công tác 3 nữ hộ sinh trong kíp trực có cháu bé tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 25-10, bác sĩ Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Lâm Đồng, cho biết BV đã kỷ luật 3 nữ hộ sinh bằng cách khiển trách và điều chuyển về các phòng ban khác.
Người nhà nạn nhân bức xúc trước sự thờ ơ của ê kíp trực khiến cháu bé tử vong. (Ảnh cắt từ video clip).
Người nhà nạn nhân bức xúc trước sự thờ ơ của ê kíp trực khiến cháu bé tử vong. (Ảnh cắt từ video clip).
Theo đó, 3 nữ hộ sinh bị điều chuyển công tác từ ngày 25-10, gồm: Nguyễn Thị Trúc Mai (điều chuyển về phòng điều dưỡng); Đinh Thị Loan và Trần Thị Thuyết (điều chuyển về Phòng Kế hoạch tổng hợp của BV Đa Khoa Lâm Đồng).
Riêng trường hợp bác sĩ Phạm Quang Hoa (bác sĩ trực khoa sản): bị xếp thi đua loại C trong tháng 10 (1 năm không có tiền thu nhập tăng thêm).
Như đã thông tin, liên quan đến trường hợp con chị Nguyễn Thị Hải (33 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hôm 14-10 tử vong tại khoa sản, ông Trần Văn Thích thông tin khi sản phụ vỡ ối, người nhà vào thông báo thì các nữ hộ sinh vẫn ngủ. Khoảng 7 phút sau, sản phụ mới được đưa vào phòng sinh. Hơn 20 phút sau, cháu bé được sinh ra nhưng tử vong trước đó.
Theo bác sĩ Thích, nguyên nhân thai nhi tử vong là do sa dây rốn bên ngôi. Đây là trường hợp rất hiếm, trên thế giới 300 ca sinh thì chỉ 1 ca gặp tình trạng này nên rất khó tiên lượng.
Lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã gặp gia đình sản phụ Nguyễn Thị Hải để thông báo nguyên nhân ban đầu gây tử vong thai nhi. Ban giám đốc BV đã xin lỗi gia đình về những sai sót của kíp trực.
Trước đó, ngày 16-10, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video tố ê kíp trực tại Khoa Sản BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tắc trách, khiến bé gái sơ sinh tử vong. Sản phụ và người nhà cho rằng do bác sĩ, y tá thờ ơ khi chị đã vỡ ối.
Đình Thi (nld)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.