Xác định nhà hàng khiến 45 du khách Lào ngộ độc tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 31-7, Sở Y tế Đà Nẵng có báo cáo kết quả kiểm tra vụ 45 du khách Lào ngộ độc thực phẩm tại thành phố này.

 Du khách Lào bị ngộ độc điều trị tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Du khách Lào bị ngộ độc điều trị tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng.


Báo cáo do ông Nguyễn Tiên Hồng-Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng ký cho biết, đơn vị nhận thông tin vụ việc lúc 21h ngày 30-7 từ BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng và đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân.

Kết quả ghi nhận tại BV Hoàn Mỹ cho thấy, lúc 4 giờ 30 phút ngày 30-7, BV tiếp nhận 45 trường hợp (không phải 46 như thông tin ban đầu) thuộc đoàn du khách Lào lưu trú tại khách sạn Palazo (đường Trần Bạch Đằng, Đà Nẵng) trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, sốt nhẹ, tiêu chảy.

Theo thông tin từ bệnh nhân, ngày 29-7, đoàn du khách ăn tối vào lúc 19 giờ 30 phút tại nhà hàng N&M (lô 139 – 141 đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) với thực đơn salad cá, nghêu hấp sả, mực cơm hấp, heo giòn da, trứng rang, ghẹ hấp, tôm sú cháy tỏi, rau xào, cá chiên mắm thái, canh riêu cua, cơm trắng.

Đến 3 giờ 30 phút sáng 30-7, du khách đầu tiên trong đoàn xuất hiện triệu chứng và đến khoảng 4h30 cùng ngày, cả 45 người trong đoàn có triệu chứng và nhập viện tại Khoa Cấp cứu BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, trong đó có 5 bệnh nhân nhập viện điều trị.

Đến thời điểm hiện nay, theo ghi nhận tại BV Hoàn Mỹ, 5 bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời và điều trị ổn định. Nhà hàng N&M đã có hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và chi phí 1 ngày lưu trú phát sinh cho 45 người bị ngộ độc.

Sáng 31-7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra toàn diện Nhà hàng N&M. Kết quả thanh tra cho thấy nhà hàng N&M đã có hành vi kinh doanh mất an toàn gây ra ngộ độc thực phẩm. Chi cục mời chủ cơ sở đến trụ sử để xử lý theo quy định của pháp luật. Dự kiến mức xử lý khoảng 25 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở quán ăn trên địa bàn để phòng chống ngộ độc thực phẩm và dịch tiêu chảy xảy ra.

Trước đó, sáng 31-7, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết đã làm thủ tục xuất viện cho tất cả bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Tấn Việt (baogiaothong)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.