Vụ sát hại cô giáo mầm non: Thủ ác tàn nhẫn vì tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều lần ngỏ lời muốn đi đến hôn nhân với cô giáo mầm non nhưng bị từ chối, trong lúc cãi vã nghi can đã nhẫn tâm đoạt mạng người tình.

 Ngôi nhà của cô Ch nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.
Ngôi nhà của cô Ch. nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.


Sáng 3-7, những người dân sống gần nhà cô giáo dạy mầm non Dương Thị Ch. (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bàng hoàng khi nghe thông tin, cô Ch. đã bị sát hại bằng nhiều nhát dao ngay chính trong ngôi nhà của mình.

Nạn nhân bị sát hại với nhiều vết thương trên cơ thể, tại hiện trường cơ quan chức năng cũng thu giữ một con dao dài khoảng 40 cm được xác định là hung khí gây án.

Nghi can nhẫn tâm xuống tay với cô Ch là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) sau khi gây án đã khóa trái cửa rồi điều khiển xe máy của nạn nhân đến cơ quan điều tra đầu thú.

Những người hàng xóm vô cùng bất ngờ trước thông tin liên quan đến sự việc. Thường ngày cô Ch. sống hiền lành, hòa nhã với mọi người xung quanh, không có mâu thuẫn nào với ai.

Cô Ch. đã ly hôn chồng có 2 người con nhưng cả 2 đang đi làm ăn ở xa. Một mình cô giáo mầm non sống ở quê nhà. Thời gian gần đây cô Ch. thường xuyên qua lại với nghi can Sơn. Sơn cũng thường xuyên qua lại nhà cô Ch. cùng ăn ở.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Sơn khai, trước đó từng kết hôn nhưng không có con nên vợ chồng chia tay. Sơn ở cách nhà cô Ch. khoảng 5 km, trong một lần tình cờ gặp nhau trong cuộc trò chuyện ngắn, hai người tâm đầu ý hợp, nảy sinh tình cảm.

Sơn thường xuyên qua lại nhà cô giáo Ch. ăn ở. Sơn khai nhiều lần ngỏ lời muốn hôn nhân để nương tựa vào nhau nhưng người tình đều từ chối. Sơn cho rằng bị xúc phạm nên rất tức tối.

Rạng sáng 3-7, giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã to tiếng. Trong lúc thiếu kiềm chế, nghi can đã dùng dao đâm 11 nhát khiến người tình tử vong. Sơn khai là một mình thực hiện hành vi. Sau khi gây án không có ý định bỏ trốn mà chỉ muốn tới công an trình diện nên đã dùng xe của nạn nhân thay vì chiếc xe máy cũ nát của mình.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.