Gần 50% thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, tổng số thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học so với đăng ký ban đầu là 300.012 em. Trong đó, thay đổi tực tuyến chiếm 82,17%; thay đổi bằng phiếu chiếm 17,82%.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng số thí sinh đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển đại học năm nay là 640.425 em. Như vậy, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là 47%.

Khác với năm 2016, năm nay thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trước khi kỳ thi trung học phổ thông diễn ra.

Sau khi có kết quả thi, dựa trên điểm số của mình và điểm điều kiện xét tuyển hồ sơ của các trường, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. Việc điều chỉnh thực hiện theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp.

Hình thức trực tuyến áp dụng trong trường hợp số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và không điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. Thời gian điều chỉnh từ ngày 15/7 đến ngày 21/7. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Tổng số thí sinh đã điều chỉnh trực tuyến là 246.542 thí sinh.

Nếu thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và/hoặc điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng thì phải đến trực tiếp các điểm tiếp nhận hồ sơ.

Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 23-7, các điểm tiếp nhận nhập Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu là 53.470 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các con số điều chỉnh nguyện vọng và chế độ ưu tiên này cho thấy bước đầu thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao hơn vào công tác tuyển sinh năm 2017.

Phạm Mai/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.