9X đột nhập nhà 3 tầng trộm hơn 400 triệu đồng trả nợ lô đề, cờ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để có tiền trả nợ lô đề, cờ bạc, Chung đột nhập vào nhà 3 tầng ở thị trấn Vạn Hà (Thanh Hóa) trộm hơn 400 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi, anh ta bỏ trốn ra Hà Nội.

Mai Văn Chung. Ảnh: Công an cung cấp
Mai Văn Chung. Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 2-5, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) khởi tố, tạm giữ hình sự Mai Văn Chung (26 tuổi, trú xã Hà Tiến, huyện Hà Trung) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28-4, gia đình chị Đỗ Thị Hồng, ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) trình báo công an về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Sau 2 ngày tích cực điều tra, cảnh sát xác định nghi can gây ra vụ việc là Mai Văn Chung. Ngay sau đó, Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vận động Chung ra đầu thú.

Ngày 1-5, nghi can này đã từ Hà Nội về Thanh Hóa đến cơ quan công an nhận tội. Chung khai rạng sáng 28-4, anh ta bắt taxi đến thị trấn Vạn Hà và đi bộ dọc quốc lộ 45 để tìm nhà dân sơ hở.

Tại đây, thanh niên này trèo lên sân thượng của một nhà dân và đi qua 4 nhà bên cạnh. Khi đến nhà chị Hồng, anh ta thấy cửa tum tầng 3 không đóng nên đã đột nhập vào trộm cắp số tiền hơn 400 triệu đồng. Số tiền trộm cắp được, Chung dùng vào việc ăn chơi tiêu xài và trả nợ lô đề, cờ bạc.

Theo hồ sơ công an, Chung từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân TP.Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù giam vào năm 2013.

Theo Danviet/Zing

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.