Rút 4,7 tỷ đồng chi tiếp khách, nguyên phó tổng giám đốc Vinalines lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty vận tải Biển Đông, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã lập khống hồ sơ rút 4,7 tỷ đồng để chi "ngoại giao".

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa


Sau hai ngày xét xử, ngày 30-12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Quốc Anh (nguyên giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông, nguyên phó tổng giám đốc Vinalines) 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Đỗ Bích Thủy (nguyên Phó Giám đốc Công ty vận tải Biển Đông) nhận 3 năm tù (hưởng án treo), Ngô Văn Nhuận (nguyên phó kiểm toán Kiểm toán Nhà nước khu vực 7) nhận 3 năm tù giam.

Nguyễn Thị Lệ Thủy (nguyên thủ quỹ Công ty Vận tải Biển Đông) nhận 24 tháng tù treo, Đỗ Thị Bích Thủy (nguyên kế toán trưởng, phó tổng giám đốc Công ty vận tải Biển Đông) nhận 3 năm tù treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Công ty vận tải Biển Đông được phê duyệt 5 dự án mua các tàu Energy, Victory, Vạn Hưng, Melody, Biển Đông Star.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua 5 tàu này, các bị cáo đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền báo cáo nghiên cứu để rút tiền chi tiêu "ngoại giao".

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Quốc Anh đã cùng với bị cáo Bích Thủy dùng số tiền 4,7 tỷ đồng có được từ việc lập khống hồ sơ để chi tiếp khách.

Bị cáo Nhuận là người trực tiếp chuyển các hồ sơ, hợp đồng khống mở tài khoản, lập chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán.

Trong số tiền 4,7 tỷ đồng, bị cáo Lệ Thủy cùng với bị cáo Bích Thủy đã lập 5 phiếu chi khống, để ngoài sổ sách gần 2,1 tỷ đồng dùng để chi "ngoại giao".

Bị cáo Quốc Anh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau khi  xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã chuyển tội danh thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tuyên phạt 3 năm tù treo.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.