Phú Yên: Tôm hùm chết hàng loạt do nước lũ đổ về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, do nước lũ đổ về dẫn đến thủy sản trong đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) chết hàng loạt, chủ yếu là tôm hùm nuôi bằng lồng, ước tính gây thiệt cho người nuôi khoảng 35 tỷ đồng.
 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu Lương Công Tuấn cho biết, nguyên nhân tôm hùm chết được xác định là do sốc nước lũ đổ về vùng nuôi.

Theo thống kê sơ bộ của UBND thị xã Sông Cầu, có 327 hộ nuôi chủ yếu là tôm hùm, số còn lại là ốc hương, cá mú, ghẹ... bị thiệt hại.

Riêng thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh tình trạng trên xảy ra từ ngày 3-11, khi nước lũ đổ về gây ngọt hóa vùng nuôi. Hơn 448.000 con tôm hùm của 229 hộ ở xã Xuân Cảnh bị chết, ước thiệt hại hơn 31 tỷ đồng.

Do tôm hùm chết rất nhiều nên những hộ nuôi buộc phải vớt lên đem chôn lấp để tránh ô nhiễm môi trường. Hiện tại, tôm chết hàng loạt đang giảm nhưng với tình trạng ô nhiễm và vùng nước nuôi chưa trở lại trạng thái ban đầu nên vẫn có khả năng lây lan sang các vùng khác.

Chính quyền các địa phương đã vận động người nuôi ngoài việc di chuyển lồng nuôi đến nơi khác có nguồn nước tốt hơn, cần ưu tiên xử lý môi trường, chôn lấp hợp vệ sinh số tôm hùm cũng như các loài thủy sản khác bị chết.

Để tạo điều kiện cho người nuôi khôi phục sản xuất, ông Lương Công Tuấn cho biết, trên cơ sở nắm chắc tổng thiệt hại, chính quyền sẽ kiến nghị về việc khoanh nợ, giãn nợ cho người nuôi, đồng thời đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ người nuôi theo quy định.

Thị xã Sông Cầu là địa phương có nghề nuôi tôm hùm lớn nhất tỉnh Phú Yên với 18.000 lồng nuôi hàng năm.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.