Phá vụ án lừa chạy việc vào các bệnh viện chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt đối tượng Trần Thị Phượng (sinh 1962, TP. Vinh) về hành vi lừa đảo chạy việc.

Đối tượng Phượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)
Đối tượng Phượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND)


Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố hình sự vụ án về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản lừa đảo xin việc vào các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 26-10-2016, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Trần Thị Phượng (sinh 1962, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh) về hành vi lừa đảo chạy việc. Cùng ngày, đối tượng Thái Thị Lan (trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Thái Thị Lan và Trần Thị Phượng thừa nhận: từ năm 2012 đến tháng 10-2016, các đối tượng đã nhận hồ sơ xin việc của hàng trăm người, mỗi người từ 150 đến 300 triệu đồng để xin việc vào các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An. Tổng số tiền các nghi can thu để “chạy việc” lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Sau thời gian dài hứa hẹn nhưng không xin được việc, một số đã được các đối tượng đã trả lại tiền và hồ sơ, nhưng phần lớn chưa trả cho các nạn nhân.

Để khám phá vụ án, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 1016D để đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo xin việc vào các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An của các nghi can.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra và củng cố chứng cứ. Cơ quan công an cũng khuyến cáo: Ai là nạn nhân của vụ án đến cơ quan công an tỉnh Nghệ An trình báo và làm các thủ tục theo pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.