Mưa lớn 6 giờ liền, lũ miền Trung tiếp tục lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết 6 giờ qua (tính đến 13 giờ ngày 1-11), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm.

a
Lũ ở Hương Khê Hà Tĩnh


Một số nơi mưa lớn hơn như Khe Sanh (Quảng Trị) 105 mm, A Lưới (Huế) 114 mm, Nam Đông (Huế) 104 mm. Còn tại Hà Tĩnh mưa lớn đang giảm nhanh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao nên từ ngày 1 đến 4-11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, riêng các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 300-500 mm.

Còn trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-3 mét.

Về diễn biến lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết lũ trên sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã đạt đỉnh và đang xuống. Còn lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên.

Lúc 13 giờ ngày 1-11 mực nước sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 14,21 mét, trên BĐ3 0,71 mét; tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 8,98m, ở mức BĐ2; Sông Gianh tại Đồng Tâm (Quảng Bình) 15,41 mét, dưới BĐ3 0,59 mét, tại Mai Hóa (Quảng Bình) 7,89 mét, trên BĐ3 1,39 mét.

Còn sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) 2,91 mét, trên BĐ3 0,21 mét. Sông Thạch Hãn tại Quảng Trị mực nước 3,09 mét, trên BĐ1 0,59 mét.

Dự báo, lũ trên sông Ngàn Sâu tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối 1-11, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 14,4 mét, trên BĐ3 0,9 mét; tối và đêm 1-11 lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 4,5 mét, trên BĐ2 0,5 mét; tại Hòa Duyệt đạt đỉnh vào sáng sớm 2-11 và ở mức 9,7 mét, trên BĐ2 0,7 mét.

Nhận định chung, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, đến 1-11 mực nước các sông dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đánh giá tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cấm Xuyên, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy (Quảng Bình) với độ sâu ngập khoảng 1-2,5 mét.

Theo cảnh báo của Cơ quan Khí tượng trong đợt lũ từ ngày 1 đến 4-11, mực nước trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên mức BĐ3; các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sống suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên.

Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.