Bắt nữ sinh liếm chân ở Nhà Bè: Do ghen tuông đồng tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

H.Y. và T.H. khai nguyên nhân dẫn đến việc hành hạ U. là do U. khen bạn đồng tính của H. "có nụ cười đẹp" nên H. đã gọi cho Y. cùng đánh dằn mặt U.

 Y. và H. đang trả lời cơ quan điều tra
Y. và H. đang trả lời cơ quan điều tra


Ngày 31-10, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh cho biết đang hoàn tất hồ sơ ghi nhận lời khai của các thiếu niên liên quan vụ đánh đập hội đồng dã man nữ sinh V.N.T.U. (15 tuổi, ngụ huyện này) rồi tung clip lên mạng ngày 27-10.

Hai thiếu niên được xác định là chủ mưu vụ việc gồm T.N.H.Y. (16 tuổi, sống lang thang) và Đ.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận 7). Ngoài ra, cơ quan Điều tra cũng mời 12 thiếu niên có mặt khi xảy ra vụ việc để ghi nhận lời khai, xác minh vai trò.

Trước đó, ngày 27-10 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh nữ sinh U. bị nhóm thiếu niên, trong đó có Y. và H. túm tóc lôi kéo, liên tục đánh tới tấp vào người.

Không dừng lại, Y. còn bắt nữ sinh U. phải liếm chân mình để xin lỗi rồi đốt thuốc châm vào lòng bàn tay U..

Trong quá trình U. bị hành hạ, nhiều thiếu niên khác không vào can ngăn mà đứng ngoài hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại để quay lại clip.

Sau khi hành hạ U. nhóm này còn đe dọa không được khai và nếu gia đình có hỏi thì nói mình bị tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, khi video clip phát tán trên mạng gia đình em U. bức xúc trình báo Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-10, cơ quan điều tra mời H. cùng 12 đối tượng khác đến làm việc. Y. sau kho bỏ trốn cũng đã ra trình diện ngày 30-10.

Tại cơ quan điều tra, Y. và H. khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc hành hạ U. do ghen tuông đồng tính. Cụ thể vì U. khen bạn đồng tính của H. "có nụ cười đẹp" nên đã gọi cho Y. đánh dằn mặt U.

Ngày 28-10, Y. và H. cùng 12 thiếu niên khác gọi U. ra một quán trà sữa "nói chuyện". Lúc sau, nhóm này tiếp tục ép U. tới đoạn đường vắng thuộc khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân, Nhà Bè) rồi thay nhau hành hạ.

Theo cơ quan Điều tra, trong nhóm thiếu niên tham gia hành hạ U. đa phần bỏ học, sống lang thang.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.