Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 20-10, Quốc hội nghe và cho ý kiến đối với hàng loạt báo cáo của Chính phủ liên quan đến tài chính, ngân sách và tái cơ cấu nền kinh tế, đầu tư công.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu trao đổi bên hành lang kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu trao đổi bên hành lang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày 2 báo cáo gồm: Kế hoạch tài chính 5 năm (2016-2020); Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Thẩm tra về kế hoạch tài chính 5 năm, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Ủy ban Tài chính, Ngân sách thống nhất với báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân các mặt hạn chế của việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Về mục tiêu kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát, bổ sung yêu cầu “Cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước và nợ công nhằm sử dụng ngân sách Nhà nước hiệu quả và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô” để làm rõ hơn mục tiêu tổng quát Kế hoạch tài chính 5 năm của quốc gia.

Liên quan đến kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Tổng thu ngân sách cả năm 2016 ước đạt 1.039.000 tỷ đồng tăng so với dự toán 2,4%. Đáng chú ý, dự báo nhiều địa phương có số thu vượt dự toán.

Năm 2017, Chính phủ ước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, chi ngân sách hơn 1,39 triệu tỷ đồng.

Đầu tư nhiều công trình giao thông lớn

Cũng trong phiên làm việc chiều 20-10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày 2 báo cáo: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung vào 3 mục tiêu cụ thể bao gồm: Thứ nhất, từng bước để cơ chế thị trường giữ vai trò chủ yếu trong phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Tạo lập hệ thống đòn bẩy khuyến khích hợp lý, ổn định và dài hạn, thúc đẩy phân bố và sử dụng nguồn lực xã hội chủ yếu theo cơ chế thị trường vào các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, năng suất các yếu tố tổng hợp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ hai, hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở cải thiện, nâng cấp trình độ phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế; phát triển các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, từng bước thay thế các ngành công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp để trở thành các ngành kinh tế chủ lực. Tiếp tục tận dụng tốt các lợi thế về số lượng lao động, thúc đẩy chuyển dịch lao động từ nông thôn sang thành thị, từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; từ ngành có năng suất lao động thấp sang các ngành có năng suất lao động cao hơn; tiếp tục huy động  hợp lý vốn đầu tư xã hội, đồng thời gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và của cải đã tích lũy hiện có trong nền kinh tế.

Thứ ba, từng bước củng cố nội lực của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế và củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tận dụng tối đa cơ hội từ hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.

Để phục vụ tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020, dự kiến cần tổng nguồn vốn lên tới 10,567 triệu tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Kế hoạch đầu tư trung hạn dự kiến cần tổng vốn ngân sách nhà nước là 2 triệu tỷ đồng cho cả giai đoạn 2016-2020, giảm 106 nghìn tỷ đồng so với phương án đã báo cáo Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra một số lĩnh vực, dự án lớn đề nghị Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong thời gian tới như: Đường cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, sân bay quốc tế Long Thành, dự án chống ngập TP. HCM...

Theo kienthuc

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.