Phát hiện 2 con hổ đóng băng nhập từ Lào về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi vận chuyển hổ quý đông lạnh trên xe phế liệu từ Lào về Việt Nam, cất giấu trong tủ lạnh nhà hàng xóm, chờ tiêu thụ thì đối tượng bị Công an bắt giữ.

Sáng ngày 28-10, phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: cơ quan này vừa phát hiện một vụ vận chuyển hổ từ Lào về Việt Nam. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, chủ nhân của những con hổ là Lê Văn Đức (sinh năm 1990, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đức khai mua các cá thể hổ từ người dân bản địa bên Lào, cất giấu trong các xe chở phế liệu thuê chở về Việt Nam. Khi về Việt Nam, Đức không cất dấu hổ tại nhà mình mà mang gửi ở nhà hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An lần theo dấu vết, mật phục và đã tóm gọn đối tượng Lê Văn Đức khi đang gửi nhờ 2 cá thể hổ bên nhà hàng xóm.
 

Đối tượng vận chuyển hổ quý trái phép cùng tang vật bị thu giữ.
Đối tượng vận chuyển hổ quý trái phép cùng tang vật bị thu giữ.


Tại hiện trường, Cảnh sát Môi trường đã thu giữ 1 cá thể hổ đông lạnh nặng 21 kg, 1 bộ da hổ nặng tầm 2-3 kg và 1 đầu hổ nặng 6 kg, được cất giấu trong tủ lạnh nhà hàng xóm. Tại Cơ quan Điều tra, Đức khai nhận đã mua hổ ở bên Lào, mang về Việt Nam chờ cơ hội bán kiếm lời, tuy nhiên, khi chưa kịp đem đi tiêu thụ, Đức đã bị phát hiện và bắt giữ. Chiều tối 27-10, PC49 đã đưa đối tượng và tang vật về làm việc tại cơ quan Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Duy Thanh-Trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện Công an huyện Diễn Châu đã thụ lý vụ án này và mở rộng điều tra.
 

"Tang vật" hổ đông lạnh bị phát hiện: 1 cá thể hổ ướp lạnh, 1 bộ da và 1 cái đầu.
"Tang vật" hổ đông lạnh bị phát hiện: 1 cá thể hổ ướp lạnh, 1 bộ da và 1 cái đầu.
Hổ được bỏ trong tủ lạnh.
Hổ được bỏ trong tủ lạnh.
Hổ được đưa lên bàn cân.
Hổ được đưa lên bàn cân.

Theo vietq

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.