Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về truy nã tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế về truy nã tội phạm với sự tham dự của Ban Tổng Thư ký Interpol, đại diện Aseanapol, Europol, Trung Quốc, Lào, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Campuchia, Nga, Đức, Czech, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Australia.
 

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại hội thảo.

Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về công tác truy nã tội phạm được tổ chức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp truy nã tội phạm giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau.

Các đại biểu đã đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức hội thảo này và tập trung trao đổi về tình hình, kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật và triển khai công tác truy nã tội phạm tại các quốc gia và trên thế giới, cũng như những phương thức, thủ đoạn, lẩn trốn của đối tượng, đặc biệt đã chia sẻ, đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật của mỗi nước cũng như các vấn đề về hợp tác quốc tế trong công tác truy nã tội phạm. Nhân dịp này, lực lượng Cảnh sát Việt Nam cũng đã có cơ hội tiếp xúc song phương với đại biểu của một số quốc gia.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất một số vấn đề như: Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác trong công tác truy nã tội phạm giữa các quốc gia; thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác truy nã tội phạm giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu phối hợp truy nã tội phạm giữa các nước trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lợi ích của các quốc gia; đẩy mạnh phối hợp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực và kinh nghiệm trong công tác truy nã tội phạm; thường xuyên trao đổi, giới thiệu về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm tại các nước và giữa các quốc gia.

Theo Bộ Công an, từ năm 2009, Việt Nam đã thành lập lực lượng Cảnh sát truy nã chuyên trách ở cả cấp bộ và công an địa phương; lực lượng này đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác truy nã nói chung và công tác hợp tác quốc tế trong công tác truy nã nói riêng.

Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát truy nã của Công an Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và các lực lượng chức năng tổ chức xác minh, bắt giữ và bàn giao cho phía nước ngoài 225 đối tượng do các cơ quan chức năng nước ngoài truy nã; bắt giữ và tiếp nhận 160 đối tượng truy nã của Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.