Kỷ luật Đại tá cấp biển số xanh cho xe Lexus của Trịnh Xuân Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Hậu Giang đã triển khai quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với Đại tá Võ Chí Thanh do cấp biển số xanh sai quy định.

Chiếc xe của ông Trịnh Xuân Thanh, lúc còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Chiếc xe của ông Trịnh Xuân Thanh, lúc còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang


Chiều 23-9, Đại tá Phan Hoàng Lắm-Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận công an tỉnh Hậu Giang đã triển khai quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với Đại tá Võ Chí Thanh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang do cấp biển số xanh sai quy định.

Theo đó, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin kết quả thanh tra, xử lý như sau: “Ngay sau khi có kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Công an về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, đăng ký xe ô tô của Công an Hậu Giang. Ngày 20-9-2016, Giám đốc Công an tỉnh đã ra Quyết định kỷ luật đồng chí Võ Chí Thanh-Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh bằng hình thức khiển trách về mặt chính quyền do vi phạm quy trình, quy định trong công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô”.

Trước đó, ông Võ Chí Thanh đã cấp biển số xanh 95A-0699 cho chiếc ô tô Lexus 570 mà ông Trịnh Xuân Thanh-nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sử dụng.

Liên quan đến vấn đề này, Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, khi ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên chuyển về Hậu Giang, Văn phòng UBND tỉnh không còn xe để bố trí cho ông Thanh đi công tác cơ sở. Trong khi đó, Chính phủ quy định không cho mua xe công.

Ông Thanh đề xuất để ông này mượn một chiếc ô tô đi làm tạm, Thường trực Tỉnh ủy xét thấy việc tạo điều kiện cho cán bộ thuận tiện đi lại, làm việc cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, sau đó Tỉnh ủy Hậu Giang đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cấp tạm biển biển số xanh 95A-0699 chưa đúng quy định.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.