Nhiều gia đình khốn khổ với bọ đậu đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian gần đây, cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình tại TP. Kon Tum (Kon Tum) bị đảo lộn vì bị bọ đậu đen "tấn công", bu kín khắp nhà.
 

Bọ đậu đen len lỏi khắp nơi trong nhà của nhiều hộ gia đình, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Bọ đậu đen len lỏi khắp nơi trong nhà của nhiều hộ gia đình, khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Trung tâm Y tế TP. Kon Tum cho biết, bọ đậu đen thường xuất hiện vào đầu mùa mưa trên địa bàn tỉnh này. Hiện tại, loại côn trùng này đã và đang “tấn công” hàng chục hộ gia đình trên địa bàn 5 xã thuộc thành phố này như: xã Đoàn Kết, Hòa Bình, Đak Blà, Đak Năng và Đak Rơ Wa.

Đến thời điểm hiện tại, tuy chưa có phát hiện nào về việc bọ đậu đen trực tiếp gây bệnh cho người và gia súc. Tuy nhiên, do có mùi hôi, với số lượng lớn bay đến và trú đậu trong nhà, loại côn trùng này đang gây khó chịu trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Trước sự việc trên, Trung tâm Y tế TP. Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai một số biện pháp phòng, chống loài bọ cánh cứng này. Theo đó, tăng cường vận động người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, đảm bảo tiêu chí thông thoáng, khô ráo và sạch sẽ. Ngoài ra, vận động các hộ gia đình thu gom loài côn trùng này cho vào bao tải đem đi tiêu hủy, ban đêm sử dụng biện pháp dẫn dụ côn trùng bằng cách bật đèn sáng bên ngoài và tắt điện bên trong nhà…

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum tăng cường công tác giám sát tình hình bọ đen trên địa bàn để kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai phòng, chống triệt để.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.