Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên và Tuần văn hóa-du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 18-3, tại Nhà rông Kon K'lor (phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum) đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3-2016.
 

Ban tổ chức tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: Nguyễn Tú
Ban tổ chức tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: Nguyễn Tú

Dự Lễ khai mạc có đại diện Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo, sở, ngành và hơn 500 nghệ nhân đến từ các tỉnh Tây Nguyên cùng đông đảo nhân dân tỉnh Kon Tum và du khách.
 

Lãnh đạo các Bộ, tỉnh Kon Tum thắp đuốc tiếp lửa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú
Lãnh đạo các bộ và tỉnh Kon Tum thắp đuốc tiếp lửa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú

Liên hoan có chủ đề “Các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển bền vững đất nước” với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: tôn vinh, phục dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; tạo không gian gặp gỡ giao lưu văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời, Liên hoan còn  giới thiệu về con người, văn hóa các tỉnh Tây Nguyên đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
 

Tiết mục hát múa của đoàn Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Tú
Tiết mục hát múa của đoàn Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Tú

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đào Xuân Quí-Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Liên hoan là ngày hội gặp gỡ, giao lưu, tôn vinh qúa trình sáng tạo, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Góp phần đưa văn hóa thành động lực phát triển bền vững kinh tế-xã hội của từng địa phương. Đồng thời mong muốn phát huy tiềm năng văn hóa của vùng đất Kon Tum trong quá trình hội nhập và phát triển.
 

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đánh cồng khai mạc liên hoan. Ảnh: Nguyễn Tú
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đánh cồng khai mạc liên hoan. Ảnh: Nguyễn Tú

Chương trình nghệ thuật “Giọt sữa sử thi” trong đêm khai mạc thể hiện về một vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió và nồng nàn của men rượu cần trong những vũ điệu cồng chiêng mùa lễ hội; một Tây Nguyên đoàn kết, mến khách, giàu truyền thống văn hóa của những cộng đồng dân tộc.

Theo bà Đặng Thị Bích Liên-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch thì Liên hoan lần này mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, là dịp để cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên bày tỏ tình cảm, niềm tin với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Sự tham gia của các nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên thể hiện tinh thần đoàn kết để cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau làm nên sự phát triển chung của khu vực và đất nước.  

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.