Thừa Thiên-Huế: Tạm giữ tài xế xe tải tông trọng thương Cảnh sát Giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổ tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trong lúc làm nhiệm vụ trên đường tránh quốc lộ 1A qua thành phố Huế thuộc địa bàn xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế thì bất ngờ bị một xe tải tông khiến một Trung úy CSGT bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
 

Trung úy Hoàng Xuân Tiến (bìa phải) đang làm nhiệm vụ trước khi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Oanh
Trung úy Hoàng Xuân Tiến (bìa phải) đang làm nhiệm vụ trước khi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Oanh

Chiều 1-4, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận, đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tài xế Hoàng Văn Lĩnh (31 tuổi), trú tại Hưng Yên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến Trung úy CSGT bị trọng thương.

Theo tường trình của tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thì vào sáng 1-4, tổ TTKS số 1 gồm 4 thành viên do Trung tá Nguyễn Văn Anh làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông, kiểm soát phương tiện vi phạm giao thông trên đường tránh quốc lộ 1A qua địa bàn TP. Huế thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, Lĩnh điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89K- 3819 chạy hướng Bắc-Nam khi đến địa điểm tổ TTKS số 1 đang làm nhiệm vụ bên phải đường theo hướng Nam-Bắc, đã cho xe lấn đường bên trái và đâm vào Trung úy Hoàng Xuân Tiến đang đứng ở lề đường. Hậu quả, Trung úy Tiến bị gãy nhiều xương ở vai, sườn và được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Đến chiều cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu và Trung úy Hoàng Xuân Tiến đã qua cơn nguy kịch.

 

Công an thị xã Hương Thủy tạm giữ xe tải và tài xế gây tai nạn để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Bùi Oanh
Công an thị xã Hương Thủy tạm giữ xe tải và tài xế gây tai nạn để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Bùi Oanh

Công an thị xã Hương Thủy đã có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.