Tại nạn thảm khốc làm 6 người chết: Còn một nạn nhân chưa rõ danh tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21-4, trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Ea H’Leo, tỉnh Đak Lak xảy ra vụ tại nạn giao thông thảm khốc làm 6 người chết và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc mờ sáng, khi đó khoảng 4 giờ 30 phút, tại cầu Ea Khanh, quốc lộ 14, cách thành phố Buôn Ma Thuột gần 100 km.

Xe tải mang kiểm soát 47C-005.40 chở gạch từ huyện Krông Ana đi huyện Ea H’Leo, đến cầu Ea Khan, thị trấn Ea Đrăng thì tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 61L-6365 chở phế liệu từ tỉnh Gia Lai sang.

Cú tông rất mạnh khiến 4 người trên xe chở gạch và 2 người trên xe chở phế liệu chết tại chỗ. Chỉ còn chị Nguyễn Thị Kim Cúc (21 tuổi ở tổ dân phố 1 thị xã Buôn Hồ) ngồi trên xe chở gạch bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý kịp thời. Chị Cúc bị thương, sau khi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea H’Leo, đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều trị. Trong số 6 người tử vong, đã có 5 người được thân nhân đưa về quê an táng, còn một người chưa rõ danh tính.

 

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để xử lý vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để xử lý vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Võ Văn Tập-Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nhanh gọn vụ tai nạn, nhằm cứu người và chống ùn tắc giao thông.

UBND huyện đã trích ngân sách hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. Ông Võ Văn Tập cho biết, Ủy ban đã chỉ đạo cho Công an huyện, Cảnh sát Giao thông xử lý, lực lượng tổ dân phố tìm cách cứu người. Quan trọng nữa là chỉ đạo cho xe dọn dẹp cho thông thoáng giao thông.

Đến nay, ở Gia Lai có 2 người chết, phía Đak Lak 3 người chết, còn 1 người nữa thì chưa biết là ai, chưa biết ở đâu. Ủy ban đang chờ để thông tin cho thân nhân những người bị nạn.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.