Biểu dương người có uy tín và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-3, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên cùng 101 người có uy tín, chức sắc, chức việc tiêu biểu (Gia Lai có 22 đại biểu).
 

   Đồng chí Lê Hồng Anh và Đại tướng Trần Đại Quang chụp ảnh cùng đoàn đại biểu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đồng chí Lê Hồng Anh và Đại tướng Trần Đại Quang chụp ảnh cùng đoàn đại biểu Gia Lai.
Ảnh: Vĩnh Phúc

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Trong những năm qua, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu ở Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, những người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc nhằm lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phản động, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội vùng Tây Nguyên, bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Phát biểu với hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang đã biểu dương những thành tích xuất sắc và những đóng góp to lớn của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên những năm qua. Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo vùng Tây Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo…

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã quyết định tặng bằng khen cho 101 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên dự hội nghị.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.