Thừa Thiên-Huế: Phát hiện nam thanh niên treo cổ chết chưa rõ tung tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lúc 7 giờ 30 phút sáng 24-1, người dân thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện một nam thanh niên đang chết trong tư thế treo cổ tại tháp nước bỏ hoang trong khuôn viên khu nhà ở của các chuyên gia xây dựng hầm Hải Vân trước đây ở gần chân đèo Hải Vân.

Giấy tờ tùy thân mà cơ quan chức năng lấy ra trong người thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: Bùi Oanh
Giấy tờ tùy thân mà cơ quan chức năng lấy ra trong người thanh niên chết trong tư thế treo cổ.
Ảnh: Bùi Oanh

Tại hiện trường, nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ vào một tháp nước bằng sắt. Nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1,7 mét, da trắng, người hơi gầy, tóc cắt ngắn gọn gàng. Nam thanh niên này mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu rêu nhạt, quần tây màu xanh mực xắn lên một đoạn ngắn, thắt lưng màu nâu, phần lưng của quần lót có màu đỏ, đầu vẫn đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, phía dưới có một đôi dép lê màu đen, dây dùng treo cổ là loại dây võng có màu xanh lá…

Qua kiểm tra sơ bộ, trong người nạn nhân mang theo 1.314.000 đồng và một vé xe khách mang biển số 43X-0695 của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Phi Hiệp chạy tuyến Đà Nẵng-TP. HCM khởi hành lúc 12 giờ 45 phút ngày 19-1-2015.

Ngay khi phát hiện nạn nhân, chính quyền thị trấn Lăng Cô đã cho thông báo trên hệ thống truyền thanh để tìm thân nhân nạn nhân, tuy nhiên bước đầu người dân nơi đây xác nhận không phải là ngươi ở địa phương.

Người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên là ông Nguyễn Ý, công nhân làm bảo vệ ở khu nhà này cho biết: Đây là ngày đầu tiên ông đến làm việc tại đây, trong khi chờ giao ca ông đã đi xem quanh khu nhà và phát hiện nạn nhân. Còn anh Trần Đức Phương, người đã trực bảo vệ đêm 23-1 cho biết, khoảng 2 giờ sáng anh có nghe tiếng động lạ phía sau, anh đã dậy đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.