Kon Tum: Bắt nhóm đối tượng tấn công Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thấy tổ Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ, Phúc chợt thấy bực tức vì từng bị phạt về trật tự an toàn giao thông nên rủ đồng bọn tấn công trả thù.
 

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Hoàng
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam Hoàng

Chiều 27-1, Công an TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết sau gần một tuần gây án, nhóm côn đồ dùng dao tấn công Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Kon Tum khi đang làm nhiệm vụ đã bị bắt vào ngày 26-1.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Hoàng Phúc (17 tuổi), Nguyễn Đỗ Hoàng Huy Hiệu (16 tuổi, cùng trú tại thôn 7, xã Đak Bla, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum); Đặng Văn Trung Đức (15 tuổi, trú phường Duy Tân, TP. Kon Tum); Nguyễn Trung Cường (20 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum).
 
Trước đó đêm 20-1, khi cả nhóm đang tụ tập tại km3, trên quốc lộ 14 (thuộc phường Duy Tân) thì thấy tổ Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum đang tuần tra tại đây. Ấm ức vì đã từng bị xử phạt về trật tự an toàn giao thông nên tên Phúc rủ nhóm cùng đánh Cảnh sát Giao thông thì được cả nhóm đồng ý.
 
Ngay sau đó Phúc, Hiệu và Đức mang theo hung khí đi bộ thẳng lại tổ Cảnh sát Giao thông. Hiệu rút dao bấm trong người ra đâm thẳng vào dưới vùng vai trái Đại úy Nguyễn Cảnh Quang. Sau khi gây án cả nhóm bỏ chạy. Đại úy Quang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum chữa vết thương.
 
Chiều 26-1, nhóm thanh-thiếu niên nói trên bị bắt tại xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum. Đại úy Đào Nguyễn Thanh Sơn-Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội, Công an TP. Kon Tum cho biết các đối tượng trên trước khi gây án đều đã uống rượu. Đây phần lớn là các đối tượng đã bỏ nhà đi lang thang.

Hiện lực lượng Công an TP. Kon Tum đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ đưa nhóm đối tượng ra xử lý.

Nam Hoàng

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.