Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ gần 2 tấn bì lợn ôi thiu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-2, tin từ Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ và tiêu hủy gần 2 tấn bì lợn ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số bì lợn ôi thiu, không rõ nguồn gốc. Ảnh: Xuân Trường
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số bì lợn ôi thiu, không rõ nguồn gốc. Ảnh: Xuân Trường

Trước đó vào ngày 6-2, Đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ xe ô tô khách mang BKS 36C - 000.43 chở 800 kg bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số bì lợn trên đã bị ôi thiu và biến đổi về màu sắc.

Qua kiểm tra được biết, số hàng trên là của chủ hàng Lê Văn Lực, trú tại đường Nam Sơn, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa đã không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc hợp pháp của gần 2 tấn bì lợn nói trên.

Cũng trong ngày 6-2, Đội Quản lý Thị trường số 1-Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 29N-1442, trên xe vận chuyển 900 kg bì lợn không có nguồn gốc xuất xứ, cũng đang trong tình trạng ôi thiu.

Toàn bộ số bì lợn trên là của ông Lê Công Hải, trú tại đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xử lý tiêu hủy toàn bộ số bì lợn bị ôi thiu không rõ nguồn gốc trên theo quy định.

Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.